Đừng gieo hoang mang vào cơn hoạn nạn

Thứ tư, 11/09/2024 06:52

Bộ Công an vừa có Công điện yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Cùng với việc tập trung ưu tiên công tác bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và nhà nước, Bộ yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Trong những ngày qua, thông tin về bão lũ xảy ra tại các tỉnh phía Bắc liên tục được cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã cho thấy sức tàn phá dữ dội, gây ra hậu quả khủng khiếp của thiên tai. Có thể nói, sự bùng nổ của truyền thông đa phương tiện, các nền tảng mạng xã hội đã khiến sự việc ở hiện trường được cập nhật nhanh chóng, có độ lan toả mạnh mẽ, ở nhiều góc độ đã giúp ích cho việc nắm bắt thông tin, chỉ đạo, điều hành công việc của các cấp chính quyền, khuyến cáo người dân trong công tác ứng phó. Mạng xã hội cũng đăng tải những hình ảnh đẹp, việc làm nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào cả nước; những hành động dũng cảm của CBCS Công an, Quân đội tô thắm thêm tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, trong cơn cuồng nộ của thiên tai, cũng từ mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin thiếu kiểm chứng, tin sai sự thật khiến cho tâm lý của người dân bất an, ảnh hưởng đến công tác triển khai ứng phó của các cấp chính quyền. Bất kể đây là những thông tin “có mục đích” của các đối tượng xấu hay là chia sẻ không rõ nguồn, không kiếm chứng của một số người thiếu hiểu biết thì cũng đều gieo vào lòng người dân những nỗi sợ hãi, hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Khi bão số 3 chưa vào đến đất liền thì những hình ảnh hoang tàn ở tận Philippines, video clip sóng thần ở Nhật Bản cách đây rất lâu đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội để “chứng minh” cho sức tàn phá khủng khiếp của bão. Nhiều kẻ ác miệng hoặc có dã tâm còn lái thông tin theo hệ phong thuỷ, theo “luật nhân quả”, rằng siêu bão Yagi và đợt mưa lũ là hệ quả của việc này việc nọ, trong khi nó cũng tàn phá Philippines một cách hoang tàn và hoành hành Trung Quốc vượt xa sức tưởng tượng. Cơn bão thế kỷ xuất hiện như hung thần trên biển nhiều ngày rồi đổ bộ vào đất liền của nhiều quốc gia nhưng vẫn nhìn ở góc độ tâm linh (!)

Đến chiều tối 9-9, khi bão đã đi qua, người dân tập trung ứng phó mưa lũ thì lập tức nhiều tài khoản facebook đăng tải thông tin đập thủy điện Nậm Pung ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bị vỡ, đồng thời kêu gọi mọi người dân kịp thời chạy lũ, gây hoang hoang cực độ cho quần chúng nhân dân trên địa bàn khi mà nước lũ trên sông Hồng đang dâng cao và có diễn biến hết sức phức tạp. Đến sáng 10-9, các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và nhiều hội nhóm trên zalo lại loan “tin vịt” về việc vỡ đê, phá đê để phân lũ ở H. Tứ Kỳ, H. Cẩm Giàng, Thanh Hà, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Những thông tin loan nhanh đến nỗi làm người dân hốt hoảng, chính quyền và ngành chức năng đang ra sức ứng phó mưa lũ lại phải đăng đàn giải thích, phản bác thông tin sai sự thật. Rồi giữa lúc nước dâng cao, chảy xiết khiến 2 con tàu hút cát của Trung Quốc trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng qua địa phận tỉnh Lào Cai lại được nhiều người đặt cho những cái tên rất ma mị là “tàu lạ”, “tàu ma”.

Còn muôn kiểu tung tin vịt, tin xấu độc, gieo nỗi hoang mang lo sợ vào trong cơn hoạn nạn của người dân, gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến công tác liên lạc, ứng phó thiên tai. Ngay trong những ngày vừa qua, cơ quan chức năng các địa phương cũng đã liên tục phát hiện những “virus tin giả” để xử lý nghiêm. Ngoài những trường hợp đưa tin thiếu hiểu biết, thiếu kiểm chứng nhằm câu view, câu like, tăng tương tác, cơ quan Công an cũng không loại trừ những tài khoản ảo tung tin có ý đồ, gây phức tạp tình hình của các đối tượng xấu. Nay mai, biết đâu lại xuất hiện những “virus tin đồn” về công tác khắc phục hậu quả, công tác từ thiện, cứu trợ người dân.

Song song với công tác bảo đảm ANTT, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và nhà nước, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị chức năng xử lý nghiêm nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác. Công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; cần theo dõi các phương tiện truyền thanh, truyền hình quốc gia, truy cập vào những trang web, cơ quan báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. Đặc biệt không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng; các nguồn tin phát ra từ trang mạng của những cá nhân, tổ chức thường xuyên đưa tin có nội dung tiêu cực, sai trái.

CÔNG KHANH